Dừng quyền điều hành một sếp lớn của Habeco

Thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cho biết HĐQT Habeco đã thông qua nghị quyết về việc dừng quyền điều hành đối với ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng Giám đốc.

Một lãnh đạo Habeco cho biết trước đó, HĐQT Habeco đã họp và thống nhất ra nghị quyết về vấn đề trên.

Việc ông Linh dừng quyền điều hành thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Công Thương để tập trung vào công tác thoái vốn theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như thu hồi công nợ, xử lý các tồn tại, sai phạm.

Theo đó, ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng Giám đốc, được tạm thời ủy quyền thực hiện quyền, nhiệm vụ thay cho ông Linh từ ngày 21-8.

Nhà nước đang sở hữu 89,59% vốn tại Sabeco và 82% vốn tại Habeco.

Ông Ngô Quế Lâm sinh ngày 7-9-1972 tại Thái Nguyên và nhiều năm công tác tại Habeco. Tháng 11-1996, ông Lâm gia nhập Công ty Bia Hà Nội với chức danh kỹ sư.

Từ tháng 8-2006 đến tháng 8-2009, ông Lâm là phó trưởng phòng, thường trực ban dự án bia Vĩnh Phúc, Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội…

Đến thời điểm hiện nay, Nhà nước đang sở hữu 89,59% vốn tại Sabeco và 82% vốn tại Habeco. Đây là hai hãng bia nội đang nắm khoảng 60% thị phần, trong đó Sabeco chiếm hơn 40%.

Hiện nay cả hai đơn vị đều được Bộ Công Thương trình Chính phủ phương án thoái vốn. Theo đó, dự kiến Nhà nước sẽ tiến hành bán cổ phần tại Sabeco và Habeco vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm