Giá dầu bứt phá đi lên do ảnh hưởng của bão đổ bộ

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 8/2012 tăng 49 xu lên 80,25 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 41 xu lên 91,39 USD/thùng, sau khi giá mặt hàng này ghi dấu hai tuần đi xuống liên tiếp.

Ker Chung Yang, nhà phân tích hàng hóa thuộc hãng Phillip Futures, có trụ sở tại Singapore, nhận định việc bão nhiệt đới Debby làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi Vịnh Mexico đang là một trong những nhân tố chính chi phối thị trường "vàng đen" trong thời điểm hiện nay.

Theo thống kê, khoảng 22,7% hoạt động sản xuất dầu mỏ hàng ngày tại Vịnh Mexico (chiếm 20% tổng sản lượng dầu mỏ của Mỹ) đã bị ngưng trệ, do tác động của bão. Các chuyên gia nhấn mạnh bất kỳ sự đình trệ nào trong hoạt động sản xuất dầu mỏ của khu vực này cũng sẽ có tác động đến giá dầu, trong bối cảnh Mỹ đang là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích đánh giá, trong quý 2/2012 giá dầu đang hướng tới sự sụt giảm hàng quý mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính 2008, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của "cơn bão nợ" tại châu Âu và đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Mỹ đè nặng lên triển vọng tiêu thụ dầu mỏ. Thêm vào đó, nguồn cung dư dả từ các nước thuộc Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục ngăn cản đà đi lên của giá "vàng đen."

Trong tuần này, các nhà đầu tư trông đợi kết quả cuộc họp của Liên minh châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 28-29/6 tại Brussels (Bỉ). Trước đó, tại cuộc gặp ở Rome (Italy) cuối tuần qua, nhà lãnh đạo bốn nền kinh tế hàng đầu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã cam kết đưa ra các biện pháp mới nhằm hỗ trợ tăng trưởng thông qua việc huy động 130 tỷ euro (163 tỷ USD).

Theo Trà My (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm