Giá dầu mỏ thế giới giảm ngày thứ năm liên tiếp

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1-2010 giảm 1,31 USD, xuống còn 72,62 USD/thùng. Giá dầu tại thị trường này có lúc đã giảm xuống còn 72,51 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 9-10.

Trong khi đó, tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm cũng giảm 1,24 USD, xuống còn 75,19 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu thế giới giảm là do thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch ngày 8-12 giảm mạnh sau khi Dubai "gây sốc" với yêu cầu ngừng trả nợ cho các chủ nợ của hai công ty hàng đầu ở Tiểu vương quốc thuộc Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất này.

Thêm vào đó, việc 5 ngân hàng lớn của Hy Lạp, nước thành viên thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đồng loạt giảm tỉ lệ lãi suất, nhu cầu năng lượng của Mỹ giảm cùng với việc đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác, cũng được cho là nguyên nhân khiến giá dầu giảm mạnh.

Việc đồng USD tăng giá khiến khách hàng sử dụng các loại tiền tệ khác gặp nhiều bất lợi do giá dầu mỏ trở nên đắt hơn khi thanh toán bằng đồng USD.

Giá vàng trên thị trường Hong Kong trong phiên giao dịch ngày 9-12 ở mức 1.132,00-1.133,00 USD/ounce (1 ounce = 28,35 gram), giảm so với mức 1.158,50 - 1.159,50 USD/ounce của phiên giao dịch một ngày trước đó.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm