Giá dầu tiếp đà lao dốc

Mở cửa phiên giao dịch, giá dầu đứng ở mức 38,15 USD/thùng, sau đó đột ngột tăng nhẹ mức cao nhất 38,22 USD/thùng. Càng dần về cuối phiên ở giá dầu càng giảm dần khi rớt ở mức thấp nhất 37,96 USD/thùng và chốt ở mức 7,96 USD/thùng.

Giá dầu giao dịch trên thế giới vẫn đang trên đà giảm mạnh ngay sau khi Mỹ có những chính sách thay đổi kế hoạch dự trữ dầu của mình. Đồng thời, việc Tổng thống Barack Obama lên tiếng kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua dự luật kích thích nền kinh tế từ 838 tỷ USD gồm các kế hoạch giải cứu nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái.

Tại Mỹ, giá dầu thô giảm mạnh 2,01 USD/thùng khi đứng ở mức 37,55 USD/thùng. Trước đó, cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự đoán nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới giảm từ 400 ngàn thùng mỗi ngày trong năm 2009. Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất về nhu cầu tiêu thụ dầu trong năm nay có thể giảm mạnh hơn nữa. Và con số này có thể tăng lên 1,17 triệu thùng mỗi ngày.

Cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới khiến nhu cầu tiêu thụ dầu giảm mạnh và kéo theo đó là giá dầu lao dốc trong thời gian qua. Năm ngoái, đỉnh cao phong độ của giá dầu, cao nhất trong mọi thời đại khi đứng ở mức 147 USD/thùng vào tháng 7 và giảm gần một nữa giá trị của mình vào khi dần về cuối năm 2008.

Ngày 15/2 tới, Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục nhóm họp để bàn về vấn đề tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu. Qua đó kìm hãm nguy cơ giá dầu có khả năng tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới.

Theo Đỗ Hưng (CAND) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm