Giá vàng mất 400.000 đồng

Lúc 9h58 sáng nay, giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC giảm lần lượt 380.000 - 400.000 đồng so với đầu ngày hôm qua, niêm yết ở 28,35 - 28,43 triệu đồng một lượng. So với lúc 9h, giá doanh nghiệp này bán ra đã giảm 20.000 đồng.

Một số doanh nghiệp lớn ở Hà Nội công bố giá bán lẻ ở 28,35 - 28,50 lúc 9h15 sáng nay, thấp hơn 220.000 đồng so với cuối ngày qua. Đầu ngày hôm nay, vàng miếng SBJ được niêm yết ở 28,35 - 28,50 triệu đồng mỗi lượng, So với cuối ngày hôm qua, giá doanh nghiệp thu mua giảm 250.000 đồng và bán ra giảm 150.000 đồng. Doanh nghiệp Sacombank SBJ dự báo thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp từ 28 đến 28,6 triệu đồng một lượng từ nay đến hết tuần.

Do lo ngại thị trường đang điều chỉnh giảm, các nhà đầu tư vàng miếng đang dừng lại nghe ngóng. Giao dịch trên thị trường chậm chạp. Mặc dù vậy, một số doanh nghiệp đánh giá đây là cơ hội tốt để mua vàng.

Các sàn vàng sáng nay mở cửa quanh 27 triệu đồng, không thay đổi nhiều so với hôm qua. Do giá vàng miếng giảm mạnh, khoảng cách giữa thị trường vàng vật chất và vàng ảo được thu hẹp đáng kể. Phí rút vàng tại các trung tâm giao dịch giảm xuống còn 1,7 triệu đồng, thay vì 2 đến 2,3 triệu đồng như tuần trước. Tính đến 9h sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt gần 200.000 lượng, giá biến động trong biên độ 26,75 - 27,22 triệu đồng.

Thị trường vàng thế giới đóng cửa ngày thứ 5 ở 1.208 USD, thấp hơn gần 6 USD so với mở cửa. Trước đó, vào đầu phiên ngày thứ 5, có lúc giá leo lên mức cao nhất mọi thời đại ở 1.227,50 USD. Trong phiên châu Á sáng nay, biều đồ vàng đi theo hướng giảm dần và đứng ở 1.202,50 USD lúc 10h theo giờ Hà Nội.

Tuy giảm nhẹ nhưng so với ngày đầu năm, giá vàng đã tăng gần 40% giá trị. Trong số những động lực chính đẩy thị trường leo thang có động thái mua vàng của các ngân hàng trung ương, đồng đôla giảm điểm và nỗi lo lạm phát.

Vào thời điểm giá trên đà tăng ngày hôm qua, Ngân hàng Goldman Sachs dự báo thị trường sẽ đạt mức trung bình 1.265 USD vào năm 2010 và tăng lên 1.425 USD vào 2011. Ngân hàng này cho rằng lãi suất cơ bản của Mỹ tiếp tục duy trì ở mức thấp là một trong những động lực lớn hỗ trợ giá vàng.

Trong khi đó, khảo sát của Reuters với 33 nhà phân tích, đầu tư và quỹ đầu tư trong tuần này cho thấy hầu hết tin rằng giá sắp sửa đi xuống. Thống kê nhận định thị trường sẽ bước vào đợt điều chỉnh giảm vào trước cuối năm nay và sẽ rơi dưới 1.200 USD. Trong đó, đa số cho rằng giá sẽ rơi vào khoảng từ 1.100 đến 1.200 USD.

Theo Thanh Bình ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm