Giá vàng vượt 40,1 triệu đồng

Giá vàng vượt 40,1 triệu đồng ảnh 1
Vàng trong nước sáng cuối tuần đã đánh bật mốc 40,1 triệu đồng
 Ảnh: Tuệ Minh

Các doanh nghiệp lớn tại TP HCM sáng nay niêm yết mua bán vàng miếng SJC ở 40,05-40,13 triệu đồng. Tại Hà Nội, chiều thu mua bằng với TP HCM nhưng bán ra đắt hơn 20.000 đồng.

Tập đoàn DOJI thông báo giá mua bán tăng hơn 100.000 đồng mỗi lượng so với phiên cuối ngày hôm qua. Ở Hà Nội, lúc 8h45 sáng, giá mua bán lẻ vàng miếng SJC là 40,04-40,12 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ mua bán chênh lệch 80.000 đồng. Với mua bán sỉ, DOJI công bố ở 40,05 triệu đồng thu mua và 40,10 triệu đồng chiều bán. Chênh lệch mua bán là 50.000 đồng.

Tổng lượng giao dịch của DOJI trong ngày hôm qua tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đạt 2.000 lượng. Trong đó, giao dịch chủ yếu ở khách lẻ với nhu cầu mua vàng vào.

Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay chốt tuần ở 1.627 USD mỗi ounce, giảm 5 USD so với mức giá kỷ lục 1.632 USD vào phiên giao dịch cuối cùng. Tuy nhiên, so với những ngày giá nhảy múa ở trên 1.610 USD, đây là mức kỷ lục.

Mâu thuẫn trong thỏa thuận nâng trần nợ Mỹ giữa Hạ viện và Thượng viện đang là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư và thị trường. Bối cảnh hạn chót 2/8 cận kề càng khiến cho trần nợ Mỹ trở thành vấn đề nóng. Theo các chuyên gia, nếu Mỹ thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ, vàng có thể giảm mạnh ít nhất 5%. Trong khi đó, vàng có thể sẽ tăng mạnh mẽ nếu nền kinh tế hàng đầu thế giới này sụp đổ.

Trong khi các nhà đầu tư vẫn đang thăm dò thị trường, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên cuối cùng của tuần tiếp tục mua thêm 0,61 tấn vàng, nâng tổng số vàng thu gom trong tuần này lên mức 21,81 tấn.

Khảo sát của Kitco.com với 24 nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, 8 người cho rằng giá sẽ tăng tiếp, 10 người nghĩ giá sẽ giảm, 5 người trung lập và một khẳng định giá sẽ không đổi hoặc đi ngang.

Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Trung ương vẫn cố định 20.608 đồng. Các ngân hàng thương mại không có nhiều thay đổi trong mua bán đôla. Vietcombank niêm yết ở 20.560-20.610 đồng (mua vào - bán ra). ACB cũng giữ nguyên giá giao dịch so với ngày hôm qua, thu gom ở 20.540 đồng và bán ra ở 20.600 đồng.

Theo Tuệ Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm