Hà Nội có hàng nghìn căn hộ tranh chấp sở hữu

Chiều 8/1, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương bán nhà sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo nghị định 61, các tỉnh thành phố đã bán hàng triệu căn hộ.

Năm qua, Hà Nội đã bán hơn 5.600 căn hộ với diện tích trên 140.000 m2, nộp ngân sách trên 200 tỷ đồng. Hiện quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn còn 45.000 căn, trong đó có 5.000 căn hộ thuộc diện không được bán.

Theo ông Tuấn, hàng nghìn căn hộ hiện nay gặp vướng mắc vì đan xen sở hữu, các hộ ở chung hoặc chung nhau công trình phụ không khép kín, cơi nới xây dựng thêm..., khi bán dễ phát sinh tranh chấp khiếu kiện.

Ngoài ra, các hộ dân ở khu vực phố cổ cũng có đơn thư đề nghị mua nhà, song không được giải quyết do nhà thuộc diện bảo tồn, cần quản lý theo Quy chế quản lý phố cổ.

"Phần lớn căn hộ chưa bán được đều khá phức tạp song Sở Xây dựng cố gắng giải quyết trong năm 2010", ông Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng, thành phố sẽ xử lý nghiêm cá nhân nhũng nhiễu dân, cố tình cản trở công tác bán nhà theo Nghị định 61. Đồng thời, thành phố sẽ công khai các thủ tục, hồ sơ, thời gian thụ lý, danh sách nhà được bán, chưa được bán, giá bán, thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý khiếu nại, thắc mắc của dân...

Theo Đoàn Loan ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm