Hàn Quốc tăng giá thuốc lá để giảm mua

Theo đó, giá bán trung bình một gói thuốc lá ở Hàn Quốc sẽ tăng từ 2.500 won (hơn 50.000 đồng) lên 4.500 won (hơn 90.000 đồng) kể từ đầu tháng 1-2015. Ngoài ra vỏ bao thuốc phải in những hình ảnh cho thấy các tác hại của hút thuốc. Các cửa hàng bán lẻ bị cấm quảng cáo thuốc lá.

Bộ trưởng Y tế Moon Hyung-Pyo cho rằng đây là biện pháp cần thiết để giải quyết mối đe dọa lớn nhất với y tế quốc gia khi Hàn Quốc là một trong những nước có tỉ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới (khoảng 44%). Ông dự đoán biện pháp này sẽ giúp giảm lượng tiêu thụ thuốc lá đi 34%, đồng thời mang về thêm cho ngân sách khoản thuế 2.800 tỉ won (57.270 tỉ đồng VN) mỗi năm. Tuy nhiên, động thái này gặp phản đối dữ dội từ Hiệp hội Hút thuốc Hàn Quốc, cáo buộc chính phủ chỉ muốn thu thêm thuế.

Một thăm dò hồi tháng 7 cho thấy tỉ lệ hút thuốc ở nước láng giềng Nhật lần đầu tiên giảm xuống dưới 20% dù có thời điểm lên đến 49,4% dân số và 83,7% nam giới (năm 1966). Thăm dò thực hiện chỉ một tháng sau khi Nhật lần đầu tiên tăng giá bán thuốc lá trong vòng 17 năm.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm