Honda thu hồi 2,49 triệu xe trên toàn cầu

Honda thu hồi 2,49 triệu xe trên toàn cầu ảnh 1

Accord 2009 - một trong những kiểu xe được triệu hồi để cập nhật phần mềm

Cuộc thu hồi bao gồm 1,5 triệu xe ở Mỹ, 760.000 xe ở Trung Quốc và 135.142 xe ở Canada thuộc dòng Accord Sedan 4 xylanh đời 2005 đến 2010.

Ngoài các quốc gia kể trên còn có các quốc gia châu Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, Mexico và Puerto Rico nhưng không có xe được sản xuất ở Nhật.

Ở Mỹ và Canada, đợt này còn bao gồm CR-V Crossover đời 2007 đến 2010 cũng như SUV Element đời 2005 đến 2008.

Ở Trung Quốc còn thu hồi thêm hơn 160.000 Odyssey minivans đời 2005 đến 2009 và khoảng 4.000 Spirior.

Ngoài việc cập nhật phần mềm, hộp số tự động ở những xe này còn có thể bị hỏng nếu sang số quá nhanh. Việc này có thể làm xe chết máy hoặc gặp khó khăn khi vào bãi đậu xe. 

Chris Martin, phát ngôn viên của Honda, phát biểu đây là lỗi của phần mềm điều khiển, không  phải là lỗi của hộp số. Tuy phần mềm chưa hoàn thiện nhưng rất hiếm khi gây ra sự cố đối với người dùng. Không có tai nạn hay thương vong nào xuất phát từ vấn đề này.

Honda cho biết sự cố chỉ xảy ra khi tài xế sang số thật nhanh giữa số tới và số de gần như bỏ qua số không. Thường tài xế chỉ làm điều này khi xe bị lún sình hay tuyết. Trong trường hợp này, nhông số thứ cấp có thể bị mẻ.

Phầm mềm cập nhật sẽ làm tăng khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các số để giảm thiểu thiệt hại.

Honda cho biết sẽ thông báo đến chủ xe trong tháng 8 nhưng không cho biết chi phí. Việc cập nhật phần mềm chỉ diễn ra trong nửa giờ nhưng chủ xe có thể phải giao xe cho các đại lý lâu hơn. 

Theo ANH NGỌC ( Detnews, TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm