Khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

Sáng 14-3, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất nước giải khát (NGK) tại Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, Hậu Giang. 

Nhà máy NGK Number One Hậu Giang được UBND tỉnh Hậu Giang cấp phép xây dựng trên diện tích 40 ha với tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng. Đây là nhà máy thứ tư của Tập đoàn Tân Hiệp Phát được thiết kế hiện đại và khép kín với đầy đủ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trong giai đoạn 1 của dự án, Nhà máy Number One Hậu Giang được đầu tư 1.800 tỉ đồng với công suất 300 triệu lít/năm, giải quyết 300 lao động tại địa phương. Giai đoạn 2 của nhà máy sẽ chính thức vận hành vào năm 2023 với vốn đầu tư thêm là 1.100 tỉ đồng; giai đoạn 3 đầu tư thêm 1.100 tỉ đồng nữa để hoàn thiện dự án.

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang cho Tổng Giám đốc Trần Quí Thanh vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Hậu Giang.

Đây là nhà máy NGK lớn nhất ĐBSCL có tổng công suất thiết kế 1 tỉ lít/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ đi theo tiêu chuẩn quốc tế bằng việc nhà máy đầu tư mới toàn bộ hệ thống sản xuất công nghệ khép kín vô trùng Aseptic tối tân nhất thế giới.

“Trong chiến lược phát triển đến năm 2023, Tân Hiệp Phát đặt mục tiêu trở thành thương hiệu Việt Nam mang tầm vóc châu Á với doanh thu vào khoảng 1 tỉ USD và khoảng 3 tỉ USD vào năm 2027” - ông Thanh cho biết.

Các đại biểu tham quan nhà máy.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu thay mặt lãnh đạo tỉnh hoan nghênh Công ty TNHH Number One Hậu Giang hoàn thành dự án đúng theo kế hoạch, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Theo Chủ tịch Lê Tiến Châu, Hậu Giang là tỉnh còn nghèo, tuy nhiên trong 15 năm qua cùng với sự nỗ lực của cán bộ chính quyền và nhân dân đã vượt qua khó khăn đưa kinh tế-xã hội tỉnh đi lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, nổi bật nhất là tốc độ phát triển kinh tế đạt 6,93%; thu nội địa đạt 3.347 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu và ngoại tệ đạt 1 tỉ USD. Hiện Hậu Giang xây dựng nông thôn mới được 27/54 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm.

Cũng theo ông Châu, sự phát triển này có sự đóng góp của 4.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó Công ty TNHH Number One đã đóng góp tích cực cho nền kinh tế Hậu Giang.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm