CHUẨN BỊ TẾT CANH DẦN:

Không để Hà Nội thiếu hàng hóa

Phó Thủ tướng cho rằng tết Canh Dần có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân thủ đô khi chào đón 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Vì vậy, lãnh đạo TP phải tạo ra sự phấn chấn cho nhân dân thủ đô và cả nước bước vào năm 2010, đón tết Canh Dần và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải đảm bảo không thiếu hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, không để giá cả tăng đột biến”.

Không để Hà Nội thiếu hàng hóa ảnh 1

Thanh tra liên ngành đang đi kiểm tra chất lượng tại một siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: T.NHƯ

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn vừa ký trình Chính phủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong dịp tết Nguyên đán 2010. Theo đó, từ ngày 1-1-2010 đến hết ngày 14-2-2010, Bộ Y tế sẽ thành lập 10 đoàn thanh tra liên ngành về vệ sinh thực phẩm tại 30 tỉnh, thành phố. Đối tượng kiểm tra sẽ là những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như chợ đầu mối, siêu thị lớn. Riêng đối với gần 50.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm vừa và nhỏ hiện nay sẽ do các đoàn thanh tra cấp huyện, xã thực hiện. Những nội dung đoàn thanh tra sẽ tập trung bao gồm giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, hồ sơ công bố tiêu chuẩn, giấy chứng nhận sức khỏe đối với người lao động, hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ theo dõi về chất lượng thực phẩm...

AX - T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm