Không được huy động kinh phí tôn vinh DN

Đây là nội dung quan trọng trong dự thảo hướng dẫn việc tôn vinh, trao giải mà Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến.

Trước đó, Quy chế 51/2010 về việc tôn vinh chỉ nghiêm cấm huy động kinh phí nhưng không nói rõ có bao gồm phí sản xuất cúp, phí làm giấy chứng nhận hay không.

Theo quy chế, việc tôn vinh được tổ chức ở cấp toàn quốc 3-5 năm một lần và ở cấp tỉnh, thành là 2-3 năm một lần. Dự thảo này cho phép tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng tại các hội chợ, triển lãm có sự tham gia của doanh nghiệp ở nước ngoài, 3-5 năm một lần. Khi đó việc tổ chức tôn vinh thực hiện theo quy định của ngành, lĩnh vực và theo thông lệ, luật pháp quốc tế.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm