Không phải kê khai thuế giá trị gia tăng tiền hoa hồng

Đây là nội dung chính trong công văn hướng dẫn số 10587 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành ngày 24-7.

Công văn cũng nêu rõ nếu trước ngày 24-7, người nộp thuế đã kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khác với hướng dẫn trên sẽ được kê khai điều chỉnh.

Trước đó, Cục Thuế và nhiều doanh nghiệp khá lúng túng về khoản thuế hoa hồng đại lý dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ôtô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc bán bảo hiểm áp dụng từ ngày 1-1-2009.

MAI THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm