Kiểm tra cửa hàng bán khăn 'made in China' của Khaisilk

Một đại diện Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết việc kiểm tra được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Theo nhận định của vị này, việc thay đổi tem nhãn khăn lụa từ "made in China" sang "Khaisilk made in Vietnam" là làm giả xuất xứ. Sai phạm này cũng được chính Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk - ông Hoàng Khải thừa nhận. Hiện cơ quan quản lý thị trường thu giữ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Theo người dân, cửa hàng Khaisilk tại Hà Nội đã tạm ngừng giao dịch vài ngày nay. Cửa hàng này chỉ mở cửa lưng chừng, bên trong tắt đèn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm