Mai cắt cành xuống phố

Mọi người vẫn bảo đấy là mai của nhà nghèo, bởi ai túi tiền kha khá một chút thì mua chậu mai, cây mai từ vài trăm đến vài chục triệu đồng.

Mai cắt cành xuống phố ảnh 1

Những người bán mai cành trên đường 30-4, quận Ninh Kiều (Cần Thơ)

Người bán cũng không khá giả, mai sẵn vườn nhà có dăm cây đến chục cây, gần tết xong việc ruộng vườn tranh thủ chắt 20-30 nhánh mai đẹp nhất đem ra đứng ngay vỉa hè trên phố để bán. Người bán chẳng chào mời, chỉ cầm cành mai đứng đấy, dòng người qua lại ai có nhu cầu cứ dừng xe lại. Một cành mai chỉ khoảng 50.000 – 300.000 đồng tùy theo nhiều hoa hay ít hoa, cái dáng có đẹp hay không…

Mai cắt cành xuống phố ảnh 2

Mua mai cành về chưng tết

Mai cắt cành xuống phố ảnh 3

Cô bé ở phường Hưng Thạnh theo gia đình ra Ninh Kiều bán mai cành

Chị Phạm Thị Điểm (nhà ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ) cho biết: “Vườn nhà có khoảng 50 gốc mai, hơn 10 năm nay cứ độ 12-13 tháng Chạp là lặt lá, rồi đến 27 Tết khi lo chuyện nhà cửa xong là cả nhà cắt mai đem ra Ninh Kiều bán. Chỉ khoảng 40-50 nhánh mai, bán hết coi như có thêm khoản tiền nhỏ cho sắp nhỏ mua sắm thêm quần áo”.

Tin, ảnh: GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm