Một số công ty Nhật chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam

Theo đó, đã có 87 công ty Nhật nhận 653 triệu USD để di dời các dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm tránh phụ thuộc quá mức chuỗi cung vào Trung Quốc, đồng thời xây dựng nguồn cung ứng mới.
Hãng tin Nikkei cho biết, có 30 doanh nghiệp Nhật sẽ chuyển đến các nước Đông Nam Á, phần còn lại sẽ quay về Nhật Bản.
Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) xác nhận đã có 15 doanh nghiệp Nhật trong danh sách nhận tiền của Chính phủ Nhật đã chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam, trong đó có những công ty rất nổi tiếng. 
Chẳng hạn, Tập đoàn Hoya được thành lập từ năm 1941, một công ty chuyên về công nghệ thông tin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hay Công ty Shin-Etsu Chemical cũng chuyển việc sản xuất nam châm đất hiếm từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Nikkei

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm