Mua thêm 3 tỉ USD, dự trữ ngoại hối lập kỷ lục mới

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 11-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết dự trữ ngoại hối hiện đạt 45 tỉ USD, tăng thêm 6 tỉ USD so với cuối năm 2016.

Đây là mức dự trữ ngoại hối lớn nhất của Việt Nam được công bố từ trước đến nay.

Đáng chú ý, vào giữa tháng 6 vừa qua, theo số liệu do thống đốc NHNN công bố thì mức dự trữ ngoại hối quốc gia đạt mức xấp xỉ 42 tỉ USD. Như vậy, từ cuối tháng 6 đến nay, NHNN đã bơm ra một lượng tiền đồng lớn để mua ròng 3 tỉ USD.

Nếu tính tỉ giá ở mức 22.750 VND/USD thì để mua 3 tỉ USD, NHNN đã phải bơm ra hơn 68.000 tỉ đồng.

Điều đó cho thấy diễn biến tỉ giá chín tháng qua, tỉ giá trung tâm tiếp tục được điều hành linh hoạt bám sát diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, đồng thời kết hợp chủ động và linh hoạt điều tiết thanh khoản tiền VND hợp lý, theo dõi sát diễn biến thanh khoản thị trường và trạng thái ngoại tệ của hệ thống để điều chỉnh tỉ giá trung tâm phù hợp, đúng thời điểm, qua đó góp phần giữ ổn định thị trường ngoại tệ, tỉ giá theo mục tiêu đề ra.

Thanh khoản thị trường được NHNN đánh giá là tốt, hệ thống các tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng; các nhu cầu hợp lý, hợp pháp của tổ chức, cá nhân về ngoại tệ đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; NHNN tiếp tục mua được ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Tỉ giá diễn biến cơ bản ổn định so với cuối năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm