Mỹ hoàn lại hơn bốn triệu USD cho một doanh nghiệp

Đây là số tiền mà công ty ký quỹ khi nhập khẩu tôm của Minh Phú trong vụ kiện chống bán phá giá tôm, từ đầu năm 2006 đến đầu 2007. Phía Mỹ đã hoàn lại khoản tiền này ngày 17-2 sau khi kết luận là không bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ. Công ty mà Minh Phú nắm 90% cổ phần là Công ty Mseafood Corporation (trụ sở chính tại Mỹ).

Ngày 3-9-2008, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ra quyết định cuối cùng của quá trình xem xét hành chính (review) lần hai cho Minh Phú. Sau khi đăng công bố liên bang, tất cả các chuyến hàng nhập vào Mỹ từ ngày đó sẽ không tính thuế. DOC cũng chỉ đạo Hải quan Mỹ hoàn lại tiền thuế cho nhà nhập khẩu qua công ty con của Minh Phú là Mseafood nếu không có kháng cáo nào của nguyên đơn. Minh Phú là một trong số bốn công ty được hưởng thuế suất 0%.

ĐX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm