Mỹ muốn trừng phạt Trung Quốc về đồng nhân dân tệ yếu

Hôm qua, các nhà làm luật Mỹ đã thông qua một điều luật cho phép trừng phạt Trung Quốc nếu nước này tiếp tục duy trì đồng nhân dân tệ yếu. Mỹ cho rằng đây là nguyên nhân khiến nhiều người Mỹ mất việc làm. Tỷ lệ bỏ phiếu 348/29 cho thấy sự ủng hộ cao đáng ngạc nhiên của Hạ viện đối với một điều luật chống lại Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Vài tiếng đồng hồ trước khi bỏ phiếu thông qua điều luật, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh: "Đồng nhân dân tệ bị kìm giá là nguyên nhân gây thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc".

Hôm qua, đôla Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tháng khi lãi suất cơ bản vẫn giữ nguyên. Chỉ số Dolla Index, công cụ đo giá trị đồng đôla so với 6 loại tiền tệ chủ chốt giảm xuống 78,768 điểm, so với mức 78,956 cuối ngày thứ ba.

Thứ tư, Phố Wall có một phiên giao dịch thư thả sau tháng leo dốc không mệt mỏi. Hôm qua, Dow Jones giảm nhẹ 22,86 điểm, tương đương 0,21% xuống 10.835,28 điểm. Standard & Poor's 500 mất không đáng kể 0,26% xuống 1.144,73 điểm. Nasdaq Composite Index còn giảm nhẹ hơn, chỉ 0,13% xuống 2.376,56.

Kể từ đầu tháng 9 đến nay, S&P 500 tăng tổng cộng 9,1% điểm, dù tháng 9 chứng khoán thường đi xuống. Chỉ số này đang tiến tới mục tiêu tăng 11,1% trong quý 3, sau khi giảm 11,9% trong quý 2.

Chứng khoán châu Á đi xuống sáng nay khi nhà đầu tư sợ rằng cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu sẽ làm giảm đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật mất 0,4% và MSCI Asia Pacific mất tổng cộng 0,6% điểm, xuống còn 126,77 điểm tính đến 10h56 theo giờ Tokyo. Đà giảm của MSCI châu Á sáng nay khiến nỗ lực tăng trưởng trong tháng 9 bị hao hụt phần nào. Đầu tháng 9 đến nay, MSCI châu Á tăng 9,3%, đà tăng theo tháng lớn nhất kể từ 5/2009.

Báo cáo tại Nhật Bản sáng nay cho thấy sản lượng công nghiệp bất ngờ giảm 0,3% trong tháng 8 và là tháng thứ 3 liên tiếp đi xuống, góp phần khiến nhà đầu tư thêm lo lắng về đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cùng lúc đó, doanh số bán lẻ tăng 4,3% trong tháng vừa rồi, khiêm tốn hơn so với dự báo 4,7% của giới chuyên gia. Thị trường cho rằng những con số này sẽ góp phần tăng khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đưa ra biện pháp nới lỏng vào phiên họp chính sách tuần tới.

Hôm qua, Boeing vừa giành được hợp đồng trị giá 12 tỷ USD với Lầu Năm Góc nhằm hiện đại hóa hệ thống B-52 trong vòng 8 năm tới. Một ngày trước đó, hãng máy bay Mỹ cũng vừa có được hợp đồng khác trị giá 5,3 tỷ USD, sản xuát 124 máy bay chiến đấu cho Hải quân Mỹ trong vòng 3 năm. Hiện tại, hãng này đang cạnh tranh với đối thủ đến từ châu Âu - Airbus nhằm giành hợp đồng máy bay nhiên liệu trị giá 40 tỷ USD cho quân đội Mỹ. Cổ phiếu của Boeing có thêm 1% giá trị vào cuối ngày thứ 4.

Theo Thanh Bình (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm