Mỹ tiếp tục áp thuế phá giá lò xo Việt Nam

Vụ kiện phá giá trên khởi xướng từ đầu năm 2008 và lò xo Việt Nam bị Hoa Kỳ áp thuế với mức trên 116% từ tháng 12-2008. Sau năm năm áp thuế, Hoa Kỳ tiến hành “rà soát hoàng hôn” và ra biểu quyết trên. Như vậy việc áp thuế chống bán phá giá sẽ được tiếp tục áp dụng. Không riêng lò xo Việt Nam mà lò xo Trung Quốc, Nam Phi cũng bị tương tự. Sản phẩm này thường dùng trong sản xuất nệm lò xo. Sau khi bị áp mức thuế trên, những năm gần đây, Việt Nam gần như không xuất khẩu sản phẩm này sang Hoa Kỳ nữa.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm