Năm 2012: nhập siêu từ Trung Quốc hơn 16 tỉ USD

Ông Đào Ngọc Chương, Vụ phó Vụ Châu Á-Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), cho biết trong buổi họp báo về kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 22-4. Một trong những nguyên nhân được ông Chương lý giải là cơ cấu hàng nhập khẩu của Việt Nam có đến 85% là nguyên liệu đầu vào nhập từ Trung Quốc. Do đó hàng nhập khẩu Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tại kỳ họp, hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 60 tỉ USD vào năm 2015, thu hẹp mức nhập siêu từ Trung Quốc và làm lành mạnh thương mại biên giới hai nước. Cũng theo Bộ Công Thương, Việt Nam và Trung Quốc sẽ thúc đẩy tiến độ đảm bảo chất lượng các dự án do các doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu EPC; các khoản tín dụng ưu đãi mà phía Trung Quốc dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải của Việt Nam…

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm