Năm 2020, xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt 22 tỉ USD

Cụ thể, năm 2013, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mỹ ước đạt 28,7 tỉ USD, tăng hơn 15% so với năm 2012. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 23,7 tỉ USD và nhập khẩu 5 tỉ USD.

Đáng chú ý là hàng dệt may liên tục đứng đầu về xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ với giá trị xuất khẩu cả năm 2013 có thể đạt 8,5 tỉ USD, chiếm đến 36% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này. Giá trị xuất khẩu ngành dệt may cũng chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta.

Theo Amcham, nếu gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Mỹ sẽ đạt mức 22 tỉ USD vào năm 2020 và 26 tỉ USD vào năm 2025. Ngoài ra, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản, giày dép các loại cũng là những mặt hàng chủ lực, đóng góp tỉ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. 

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm