Ngân sách TP.HCM chỉ đáp ứng 30% nhu cầu vốn

Theo đó, nhà tài trợ sẽ giải ngân khoản hỗ trợ chung cho ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách. UBND TP đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Chính phủ cho TP được huy động vốn theo hình thức DPF” - Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân vừa có văn bản đề nghị như trên.

Theo UBND TP, số thu ngân sách trên địa bàn tăng cao qua các năm nhưng tỉ lệ điều tiết cho TP ngày càng giảm. Theo đó, hằng năm ngân sách TP chỉ có thể đảm bảo cân đối khoảng từ 10.000 tỉ đến 12.000 tỉ đồng cho chi đầu tư phát triển và chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu vốn thực tế của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn (khoảng 36.000 tỉ đồng/năm). Do vậy, TP phải huy động mọi nguồn lực như phấn đấu thu vượt dự toán, đấu giá quyền sử dụng đất, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, phát hành trái phiếu, vay tạm ứng vốn nhàn rỗi của kho bạc, vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ… để đáp ứng nhu cầu.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm