Nghiên cứu mở đường bay Việt Nam - Vladivostokz (Nga)

Đại sứ Nga trao đổi một số vấn đề liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực hàng không và đóng tàu giữa Nga và Việt Nam. Theo ông, phía Nga rất quan tâm tới việc mở các đường bay mới, trong đó có đường bay trực tiếp giữa Việt Nam - Vladivostokz. Việc này góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại trong điều kiện mới.

Ông Đinh La Thăng khẳng định các hãng hàng không Việt Nam bao gồm Vietnam Airlines và Vietjet Air đã có kế hoạch mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nga. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và sự sụt giảm đáng kể lượng khách du lịch nên công tác triển khai mở đường bay này bị chậm lại. “Bộ GTVT sẽ có đôn đốc các hãng hàng không về vấn đề này” - ông Đinh La Thăng nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm