Người “gác cửa” nền kinh tế

Trong đó có 652 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới (trị giá vi phạm là 131, 353 tỷ đồng); 89 vụ án ma túy; 11.243 vụ vi phạm hành chính (trị giá 330,440 tỷ  đồng); 22 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả (trị giá 465 triệu đồng); 92 vụ vi phạm khác (trị giá 7,180 tỷ đồng). Số hàng hóa vi phạm có 299.937 USD; 6,490kg vàng; 20,327kg hêrôin; 2,5kg thuốc phiện; 862.376 viên ma túy tổng hợp...

Để ngăn chặn, phát hiện kịp thời hành vi gian lận thuế, năm 2009 ngành Hải quan đã đẩy mạnh công tác phúc tập hồ sơ và kiểm tra sau thông quan. Ngành đã phúc tập hơn 3,6 triệu bộ tờ khai hải quan  (đạt 91,63%), qua đó phát hiện, truy thu 109,46 tỷ đồng tiền thuế. Nhiều Cục Hải quan làm tốt công tác này, truy thu được số thuế lớn gồm Hà Nội, Đồng Nai; TP.HCM... Cũng trong năm nay, ngành đã thực hiện 670 cuộc kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp, quyết định truy thu 309,33 tỷ đồng tiền thuế, nộp ngân sách.
 
Theo thông lệ, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đối tượng vi phạm thường tăng cường đưa hàng lậu vào Việt Nam dưới nhiều hình thức, nên nếu không kiểm soát chặt sẽ thất thu ngân sách. Quan trọng hơn, nếu hàng lậu lọt qua biên giới với số lượng lớn sẽ gây khó khăn cho sản xuất trong nước.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010 của ngành hải quan diễn ra mới đây tại Hà Nội, ông Nguyễn Công Chưởng, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, hoạt động gian lận thương mại tại cửa khẩu Lạng Sơn đang diễn biến rất phức tạp và luôn là điểm "nóng" về buôn lậu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Để hoàn thành cùng lúc hai nhiệm vụ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn, vừa ngăn chặn kịp thời các vụ gian lận thương mại thật không đơn giản.

Hiện Hải quan Lạng Sơn đã kiểm soát được khu vực cửa khẩu, đang mở rộng phạm vi kiểm soát sang những khu vực xung quanh. Thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, Hải quan Lạng Sơn sẽ đẩy mạnh chống nhập lậu các mặt hàng pháo nổ, đồ chơi bạo lực, ma túy, tiền giả và những sản phẩm khác liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Hàn Anh Vũ, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương cho rằng, ở tỉnh không có cửa khẩu như Bình Dương, hoạt động buôn lậu hầu như không diễn ra mà chủ yếu là gian lận thương mại. Để kiểm soát và phát hiện kịp thời vi phạm, đơn vị phấn đấu thực hiện tốt phân tích, phân loại, xử lý thông tin và đẩy mạnh hậu kiểm. Như vậy, sẽ vừa giảm được thời gian thông quan cho doanh nghiệp, vừa phát hiện kịp thời các vụ vi phạm.
 
Để nâng cao hiệu quả của hoạt động chống gian lận thương mại, năm 2009, Tổng cục Hải quan đã  tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý rủi ro, thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ, phòng chống rửa tiền, kiểm soát ma túy, nhằm nâng cao năng lực kiểm soát hải quan cho 2.580 lượt cán bộ công chức. 
 
Những nỗ lực trong phòng, chống gian lận thương mại đã giúp ngành Hải quan hoàn thành tốt vai trò là lực lượng "gác cửa" nền kinh tế, góp phần quan trọng tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Theo HƯƠNG LY (Hà Nội Mới)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm