NH Mê Kông sáp nhập NH Hàng Hải: Bớt quan hệ sở hữu chéo

Trước đó, đại hội đồng cổ đông năm 2014 của hai ngân hàng này đều đã trình kế hoạch sáp nhập nói trên.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc sáp nhập sẽ bớt đi một mối quan hệ sở hữu chéo trong hệ thống khi Maritime Bank có tỉ lệ sở hữu hơn 10% tại MDB.

Được biết MDB tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Mỹ Xuyên, chuyển đổi mô hình hoạt động từ năm 2008 và đổi tên vào cuối năm 2009. Từ năm 2010 MDB đã nâng vốn điều lệ từ 50 triệu USD lên 150 triệu USD, đáp ứng quy định vốn pháp định 3.000 tỉ đồng và đến nay MDB tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 3.750 tỉ đồng.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm