Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất ra thị trường 13 triệu tấn sản phẩm

Đến giữa tháng 10-2012, Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức nhập 15 triệu tấn dầu thô sau hai năm đi vào hoạt động. Nhà máy đã xuất ra thị trường 13 triệu tấn sản phẩm dầu và sau dầu, góp phần tăng thu ngân sách, bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2012 đến nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập 4,4 triệu tấn dầu thô và xuất bán hơn 3,9 triệu tấn sản phẩm hóa dầu, sau dầu; tổng doanh thu đạt gần 87.000 tỉ đồng, đạt 80% kế hoạch năm 2012, nộp ngân sách Nhà nước hơn 11,3 ngàn tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch chín tháng.

Cũng theo lãnh đạo Nhà máy lọc dầu Dung Quất, việc một số cơ quan báo chí nước ngoài đăng tải việc nhà máy ngừng hoạt động gây dư luận không tốt. Hiện nay nhà máy đang hoạt động hết công suất để cán đích chỉ tiêu ba tháng cuối năm.

H.ANH - L.NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.