Nhiều DN Nhật muốn chuyển nhà máy sang Việt Nam

Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM tổ chức ba triển lãm về công nghiệp phụ trợ tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Ông Hirotaka Yasuzumi, Giám đốc Văn phòng JETRO ở TP.HCM, cho biết nhiều DN Nhật đang có động thái chuyển các căn cứ sản xuất và nguồn cung cấp nguyên vật liệu từ Trung Quốc và Thái Lan sang Việt Nam. Theo ông, Việt Nam đang hấp dẫn DN Nhật nhờ nguồn nhân công dồi dào, giá rẻ và tình hình chính trị ổn định.

Tuy nhiên, đại diện JETRO cho biết trở ngại lớn nhất khi đầu tư vào Việt Nam là thiếu hụt ngành công nghiệp phụ trợ. Tỉ lệ nội địa hóa của các công ty Nhật tại Việt Nam năm 2012 chỉ ở mức 28% so với 61% tại Trung Quốc và 53% tại Thái Lan.

H.LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm