Nông sản Việt phải học ‘chạy vượt rào’

Ứng dụng công nghệ cao vượt qua rào cản” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Trung tâm Hội nhập WTO tổ chức ngày 3-12.

Theo ông Nestor, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang mở ra những cơ hội lớn cho Việt Nam. Nhưng để vượt qua những hàng rào kỹ thuật đối với hàng nông sản, các doanh nghiệp nên nghiên cứu thị trường xuất khẩu chuyên ngành để xác định tiềm năng thị trường tốt nhất đối với hàng hóa của mình. Việc nghiên cứu các tiêu chuẩn thị trường nước ngoài phải được cụ thể hóa cho từng thị trường mục tiêu và đối với từng nông sản cụ thể.

Ngoài ra các nhà xuất khẩu cũng cần làm việc chặt chẽ bằng cách thông tin liên lạc với các đối tác thương mại nước ngoài để hiểu đầy đủ các tiêu chuẩn áp dụng và các yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm