Ong có thể làm Anh mất an ninh lương thực

Nghiên cứu cho thấy cả châu Âu thiếu 13,4 triệu đàn ong - tương đương 7 tỉ con ong để giúp làm công việc thụ phấn cho nhu cầu nông nghiệp châu lục. Tính bình quân, số lượng đàn ong ở châu Âu hiện nay chỉ đủ giúp thụ phấn 2/3 nhu cầu nông nghiệp châu lục. Số đàn ong nghệ, ong ruồi đứng đầu danh sách giảm.

Theo GS Simon Potts dẫn đầu nhóm nghiên cứu, châu Âu cần có chiến lược giữ gìn và phát triển số lượng đàn ong thông qua bảo vệ môi trường sống của chúng, có chính sách nông nghiệp và phương thức trồng trọt hợp lý.

Riêng nước Anh, ông cảnh báo việc mất an ninh lương thực trong tương lai chắc chắn sẽ xảy ra nếu không có biện pháp bảo vệ đàn ong ngay từ bây giờ. Nếu không có những đàn ong này, các nông dân Anh sẽ phải mất 1,8 tỉ bảng Anh (hơn 61.940 tỉ đồng VN) mỗi năm để làm công việc thụ phấn thay.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm