Ớt giống Trung Quốc ở Nghệ An

Bài báo ra ngày 12-6 phản ánh chuyện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An liên kết với Công ty TNHH Rau quả Toàn Thịnh Cảng liên vận Thượng Hải (Trung Quốc) nhập giống ớt cay GB16715.3-2010 vào Nghệ An. Tuy nhiên, dù chưa kiểm định thực vật đối với giống ớt này nhưng hai đơn vị này đã cung ứng ớt giống cho bà con các xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu), xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn), xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc) trồng với diện tích khoảng 50 ha. Cuối vụ, Công ty Thượng Hải không đến bao tiêu sản phẩm như họ nói ban đầu, đồng thời một số nơi khác thì ớt bị bệnh thán thư, năng suất thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Đinh Viết Hồng đề nghị hai cơ quan trên kịp thời giải quyết vụ việc để đảm bảo quyền lợi cho nông dân.

GH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm