Phát hiện hàng ngàn thuốc chữa bệnh nhập lậu

Ngày 7-7, ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, cho biết thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, Chi cục QLTT TP.HCM phối hợp với Tổ 334 của Bộ Công Thương đồng loạt kiểm tra các cửa hàng, điểm kinh doanh nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra, lực lượng QLTT phát hiện hành vi vi phạm tại một số địa điểm kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc tân dược không có hóa đơn chứng từ, Kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; Kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ; Sử dụng, mã vạch không giấy chứng nhận. Sản xuất mỹ phẩm không công bố chất lượng...

Lực lượng QLTT kiểm tra một cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược ở quận 10 

Đáng chú ý có những vụ vi phạm lớn như khi Đội QLTT 5A kiểm tra tại Gian F11-F12-F20 của Trung tâm thương mại dược phẩm thiết bị y tế quận 10 số 134/1 Tô Hiến Thành, quận 10, Công ty TNHH dược phẩm T. T, phát hiện 27.868 sản phẩm thuốc tân dược không có hóa đơn, chứng từ.

Cũng tại trung tâm này, kiểm tra tại gian I3-Công ty TNHH dược phẩm CTP-N.T.T, Đội 5A phát hiện 30.900 viên thuốc tân dược do Hàn Quốc sản xuất không không có hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng bán hàng nhập khẩu quận Tân Phú

Tương tự, Đội QLTT 8B kiểm tra nhà thuốc 725 Phạm Thế Hiển, quận 4 phát hiện kinh doanh thuốc chữa bệnh các loại không có hóa đơn chứng từ, hàng hóa gồm 1.286 đơn vị sản phẩm...

Không chỉ riêng khu vực trung tâm, trong ngày 7-7, khi đội QLTT Bình Tân kiểm tra tại Công ty TNHH SX TM DV hóa mỹ phẩm V. H. L. tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân đã phát hiện 9600 chai dầu gội nhuộm tóc loại 30 ml không hóa đơn chứng từ.

Hay Đội QLTT Bình Chánh kiểm tra Công ty TNHH SX TM W.M, tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh phát hiện công ty này sản xuất mỹ phẩm không công bố chất lượng gồm 2.700 mặt nạ dưỡng da trà xanh.

Mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ, nhãn phụ tiếng Việt được viết thủ công 

Đa số các sản phẩm đông dược, thực phẩm chức năng, tân dược là hàng nhập lậu

Đến cuối ngày 7-7, thống kê của Chi cục QLTT TP.HCM cho biết 28 đội QLTT ra quân kiểm tra 70 điểm, tạm giữ 128.647 đơn vị sản phẩm gồm dược phẩm, mỹ phẩm, đông dược, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế... Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 507.500.000 đồng.

Trước đó, ngày 6-7, Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra 10 điểm và tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu các loại. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 149 triệu đồng.

Ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác 334, cho biết qua kết quả kiểm tra tại TP.HCM cho thấy Chi cục QLTT TP.HCM phối hợp tốt cùng Tổ 334 thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng như kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17 của Bộ Công Thương.

Theo ông Hùng, đây là lần đầu ra quân rầm rộ thực hiện nghiêm Chỉ thị 17. "Chúng tôi mong sẽ thường xuyên phối hợp ra quân liên tục để đấu tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp. Lấy lại niềm tin và trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực này", ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Rào chắn bao quanh cửa hàng xăng dầu. ẢNH: TÚ UYÊN

TP.HCM: 18 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động

(PLO)- Theo Sở Công thương TP.HCM, các cửa hàng xăng dầu này tạm ngưng với các lý do để sữa chữa nâng cấp, do giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn, đang thực hiện thủ tục theo quy định.

TKV: Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, lương bình quân tăng

TKV: Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, lương bình quân tăng

(PLO)- Với doanh thu năm 2023 đạt trên 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.800 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.