Phát hiện thực phẩm chứa melamine ở Trung Quốc

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quý Châu, 4 lô thực phẩm bị thu hồi bao gồm: sữa bột giàu Calci cho người cao tuổi do Công ty TNHH sữa Panda, Thượng Hải sản xuất; lô sữa sản xuất ngày 25-4-2009 của công ty sữa Lusaier, Truy Bác, Sơn Đông; lô kem “Ngũ Châu” sản xuất ngày 9-4-2009 của công ty TNHH thực phẩm Ngũ Châu, Liêu Ninh và lô kem “Vườn chuối” sản xuất ngày 19-3-2009 của nhà máy kem Khải Đạt, huyện Lạc Đình, Đường Sơn, Hà Bắc.

Qua điều tra, được biết công ty Lusaier ngoài nguồn sữa nguyên liệu tự sản xuất còn mua thêm sữa bên ngoài về gia công, còn công ty Ngũ Châu và Khải Đạt đều sử dụng nguồn sữa nguyên liệu mua về, vì vậy đại diện các đơn vị này đều khẳng định nguyên nhân hàm lượng melamine trong sản phẩm của mình vượt quá tiêu chuẩn là do nguồn sữa đó.

Theo ông Vương Đinh Miên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng quản lý ngành chế biến sữa Quảng Châu, sau khi sự kiện sữa Tam Lộc bùng nổ, nhiều doanh nghiệp đã cố tình không tiêu hủy sản phẩm bẩn mà giữ lại hơn 1 năm, sau đó bán ra làm sữa nguyên liệu, khiến các sản phẩm chế biến khác cũng có nguy cơ nhiễm bẩn.

Theo Gia Vinh (ANTĐ/Sohu)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm