Philippines, Italy ký nghị định thư tránh đánh thuế 2 lần

Hiệp định này đã được hai nước ký kết ngày 5/12/1980. Việc ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) sửa đổi lần này được coi là bước tiến tích cực hướng tới khả năng cạnh tranh và công bằng trong lĩnh vực thuế giữa hai nước.

Theo thỏa thuận vừa ký kết này sẽ loại Philippines ra khỏi danh sách đen về các quốc gia có thuế thu nhập thấp với chế độ thuế đặc quyền nhằm mục đích thu hút đầu tư nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Purisima bày tỏ hy vọng rằng với việc ký kết này, các nhà chức trách Italy sẽ loại Philippines khỏi danh sách đen các nước có thuế thu nhập thấp, vì lợi ích của người dân Italy sống ở Philippines và lợi ích của người Philippines - cộng đồng nhập cư lớn thứ tư ở Italy.

Thỏa thuận sửa đổi Điều 25 của Hiệp định DTA giữa Italy và Philippines về trao đổi thông tin, phù hợp với mô hình hiệp ước thuế hiện hành của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Liên hợp quốc, kết hợp với những thay đổi trong hệ thống thuế của Italy.

Theo Kim Dung (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm