Philippines mua gần 300.000 tấn gạo Việt Nam

Thời điểm các DN Philippines phải giao hàng là trước ngày 28-2-2017.Theo VFA, việc Philippines mua lượng gạo trên là cơ hội tốt để các công ty trong nước thúc đẩy tiêu thụ, thu mua lúa gạo đang hết sức khó khăn như hiện nay.

Trước đó, vào cuối tháng 8-2016, Việt Nam cũng đã trúng thầu cung cấp 150.000 tấn gạo loại 25% tấm cho Philippines với mức giá khá tốt, gần 425 USD/tấn.

 Liên quan đến thông tin nhiều lô hàng gạo xuất khẩu Việt Nam bị Mỹ trả về vì có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, mới đây Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa cảnh báo thêm một DN Việt Nam xuất khẩu gạo vào Mỹ. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại đã có 17 công ty xuất khẩu gạo vào Mỹ bị trả về vì tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm