60% mũ bảo hiểm có tem nhưng không đạt chuẩn

Các mũ này đều có dán tem chính hãng nhưng 60% trong số đó không đạt chuẩn của MBH. Theo lý giải của ông Chính, do hiện nay sau khi được chứng nhận đảm bảo chất lượng thì doanh nghiệp được tự quyết định số lượng tem in ra. Từ đó tạo ra lỗ hổng quản lý.

Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra, thu hồi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn tại một cửa hàng. Ảnh: HTD

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, TS Khương Kim Tạo cũng xác nhận có thực trạng này. Theo ông Tạo, vì vậy mà ủy ban này đã từng kiến nghị Chính phủ để Bộ Khoa học và Công nghệ “hạ chuẩn” của MBH nhằm tạo điều kiện cho đa phần MBH bán tại các quầy được đạt chuẩn!

Được biết đến hết ngày 30-6, TP.HCM sẽ triển khai chiến dịch tuyên truyền trước khi chính thức áp dụng xử phạt MBH kém chất lượng (1-7).

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm