Buôn lậu thuốc lá các tuyến biên giới gia tăng

Thời gian qua, lực lượng QLTT các tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 4.700 vụ buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu, tịch thu hơn một triệu bao thuốc lá các loại. Theo Cục QLTT, tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu trên các tuyến biên giới có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục QLTT, cho biết hoạt động của các đối tượng buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi, trắng trợn. Ngoài việc sử dụng phương tiện xe máy, ghe thuyền vận chuyển thuốc lá, kẻ buôn lậu còn thuê người gùi cõng, lách qua các “cánh gà” của hải quan để đưa hàng vào nội địa. Nhiều đối tượng manh động còn tấn công lực lượng chức năng để cướp lại hàng khi bị phát hiện, tịch thu.

Chi cục QLTT TP.HCM cho biết trong tháng 8 lực lượng QLTT đã kiểm tra 171 phương tiện vận chuyển thuốc lá nhập lậu, hộ kinh doanh, các điểm bán lẻ và đã tạm giữ hơn 61.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Chi cục QLTT cho rằng tình trạng thuốc lá lậu hoành hành là do giá thuốc lá ngoại nhập lậu rẻ hơn so với thuốc lá nội.

L.THỦY - T.UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm