Điều tra đường dây buôn linh phụ kiện iPhone nghi nhập lậu

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát nhận được thông tin có nguồn hàng linh phụ kiện ĐTDĐ iPhone có giá trị lớn, nghi nhập lậu được chuyển về tập kết tại hai ngôi nhà trên địa bàn. Từ đây hàng lậu phân phối đi nhiều nguồn ở TP.HCM. Khoảng 16 giờ ngày 19-5, công an ập vào nhà ở địa chỉ 863/49/20/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (quận 7) bắt quả tang xe máy vận chuyển 15 thùng carton chứa đầy hàng hóa. Kiểm tra số thùng carton trên, bên trong toàn linh phụ kiện của điện thoại như pin, pin sạc dự phòng, vỏ hộp, màn hình iPhone 4 và 5, màn hình iPad… Chủ nhà là ông Trần Ngọc Phú (tự Phú Anh, 37 tuổi) không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Cùng thời điểm, trinh sát Công an quận 7 khám xét ngôi nhà 793/28/13/12 Trần Xuân Soạn do ông Lê Quang Vinh làm chủ. Tại đây công an thu giữ thêm 122 thùng carton chứa linh phụ kiện iPhone 4 và 5, iPad… không có hóa đơn chứng từ. Vinh thừa nhận 122 thùng đó là hàng của Phú. Công việc của Vinh hằng ngày là đi nhận hàng, giao hàng cho khách theo yêu cầu của Phú. Vinh đi lấy hàng về trữ tại nhà chưa kịp giao thì bị công an khám xét, thu giữ.

Các thùng hàng chứa linh phụ kiện iPhone và iPad nghi nhập lậu bị thu giữ. Ảnh: CTV

Bước đầu công an thu giữ, niêm phong tổng cộng 137 thùng hàng hóa và tiến hành mời ông Phú, ông Vinh làm việc.

Qua điều tra, Công an quận 7 xác định chủ hai lô hàng nghi nhập lậu là Trần Ngọc Phú (em ruột của Phú Anh). Công an xác định ông Phú em nhập hàng, chuyển lẻ về tập kết ở hai ngôi nhà này sau đó tiếp tục chuyển đến một cửa hàng ĐTDĐ trên đường Hùng Vương (quận 5) để bán lại. Tuy nhiên, Phú em hiện đang đi du lịch nên chưa thể đến công an làm việc. Hiện Công an quận 7 đang tiến hành giám định lô hàng, mở rộng điều tra.

TUYẾT KHUÊ - ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

(PLO)- Sản lượng bưởi cho mùa tết tại các nhà vườn còn ít khiến giá bưởi được dự đoán sẽ tăng cao trong mùa Tết 2023.