Giá quá cao, vé máy bay Tết vẫn ế ẩm

Cụ thể, với hãng Việt Nam Airlines, chặng TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng các ngày từ 2 – 9/2/2013, tức từ 22 – 29 Tết đều còn vé với giá 4,884 triệu đồng/lượt; chặng được cho là cháy vé là TP Hồ Chí Minh đi Vinh hiện cũng vẫn còn vé đi từ 1 – 4/2/2013 và vé đi ngày 9, tức từ 21 – 24 Tết và ngày 29 Tết với giá vé bằng tiền chặng đi Hải Phòng. Chặng TP Hồ Chí Minh -  Hà Nội do có tới hơn chục chuyến mỗi ngày nên từ 1 – 9/2/2013, tất cả các ngày hãng này đều còn vé với giá 2,981 triệu đồng/lượt bay.

Hãng Jetstar cũng vậy, dù chỉ bay 3 chuyến/ngày trên chặng TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng, nhưng hiện tại, vé bay các ngày từ 1 – 9/2/2013 đều còn vé với giá từ 2,858 - 2,904 triệu đồng/lượt. Từ TP Hồ Chí Minh đi Vinh hiện Jetstar cũng còn vé bay các ngày 1 – 2 và 3 – 5/2/2013 với giá 2,6 triệu đồng/lượt. Chặng TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội hiện Jetstar còn vé bay các ngày từ 1 – 9-2-2013, bay sớm giá 2,858, về cận Tết, giá vé là 2,904 triệu đồng/lượt.

Hãng Vietjet cũng vậy, chặng TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng vẫn còn vé cho người về quê sớm từ 1 – 4/2/2013; TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, các ngày cao điểm hãng này đều còn vé. Ngay cả chặng sốt vé là TP Hồ Chí Minh đi Vinh, các ngày 1 và 9/2/2013 cũng vẫn còn vé với giá bằng nhau là 2,948 triệu đồng/lượt. Vé bay 10 ngày cao điểm trước Tết còn chưa bán hết, nên  sau Tết, các hãng đều còn vé trong những ngày cao điểm

Theo Đ.Thắng (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm