Lo ‘bong bóng’ tín dụng

Báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng chỉ ra trong quý I-2017 nhóm ngân hàng thương mại dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 4,9%. Nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh tín dụng khá cao ngay trong quý đầu năm như Lienvietpostbank là 11%, Kiên Long 10,3%, SCB 9%, ACB 8,3% và Vietcombank 8,3%.

Một số chuyên gia cho rằng tăng trưởng tín dụng cao là tín hiệu tích cực, thể hiện sự hấp thu vốn khá tốt của nền kinh tế. Nhưng cũng lo ngại về nguy cơ có thể xuất hiện “bong bóng” tín dụng như từng xảy ra giai đoạn năm 2009 khi tín dụng tăng trưởng nóng. Do vậy đề nghị cần giám sát và theo dõi chặt chẽ tín dụng. Đặc biệt là các cơ quan quản lý cần đảm bảo nguồn tín dụng hoạt động hiệu quả, chảy vào đúng nơi, đúng chỗ… Qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn không để “bong bóng” xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm