Mỗi ngày người Việt Nam sắm thêm 800 ô tô mới

Con số này tăng 31%, tương ứng tăng hơn 32.000 chiếc, so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mỗi tháng bình quân người Việt sắm hơn 22.600 chiếc xe, mỗi ngày có gần 800 chiếc xe mới được lăn bánh.

Tuy nhiên, các hãng xe dự báo tiêu thụ ô tô trong những tháng tới sẽ có xu hướng giảm. Lý do: Từ ngày 1-7, do áp dụng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới phân khúc xe có dung tích động cơ từ 2,5 lít trở lên tăng giá từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng/chiếc. Riêng nhu cầu đối với xe có dung tích động cơ nhỏ dự báo sẽ tăng vì được hưởng thuế tiêu thụ đặc biệt thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm