Người tiêu dùng bị "móc túi" nhiều tỷ đồng do gian lận xăng

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập khẩu, bình ổn thị trường xăng dầu, sắt thép của Bộ Công Thương.

Người tiêu dùng bị "móc túi" nhiều tỷ đồng do gian lận xăng ảnh 1
Một trường hợp gian lận gắn chip điện tử tại cây xăng
Kim Giang, Hà Nội hồi năm 2009. Ảnh: N.M

Theo đánh giá của cơ quan Thanh tra, Bộ Công Thương đã có phần buông lỏng công tác quản lý kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn 2007 - 2009 khi chưa hề tổ chức một đoàn thanh tra nào về hoạt động kinh doanh xăng dầu, và 11 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh mặt hàng này. Trong khi đó, đây lại chính là giai đoạn xảy ra nhiều vụ gian lận xăng dầu khiến dư luận bức xúc.

Trong hơn 2.600 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu bị phát hiện trong 2 năm 2007 - 2008, lượng xăng dầu bị xử lý theo thống kê tương đương gần 350.000 lít, tương đương hơn 800 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền nộp phạt chỉ khoảng 10 tỷ đồng.

Việc quản lý xuất nhập khẩu của Bộ này, theo đánh giá, cũng chưa thực sự chặt chẽ. Nhiều trường hợp doanh nghiệp tạm nhập, tái xuất hơn 100.000 tấn dầu, không báo cáo nhưng chưa được cơ quan này phát hiện kịp thời để xử lý.

Theo Nhật Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm