Nhập gạo, thuốc lá từ Lào được miễn thuế

Theo đó, áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Lào gồm: thóc (lúa khô) và gạo các loại; lá và cọng thuốc lá với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Cụ thể, tổng hạn ngạch năm 2015 của lúa và gạo các loại là 70.000 tấn quy gạo (tỉ lệ quy gạo: 2 lúa = 1,2 gạo). Lá và cọng thuốc lá có tổng hạn ngạch là 3.000 tấn.

Hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan thẩm quyền của Lào cấp theo quy định và được thông quan qua 12 cặp cửa khẩu của hai nước. Thông tư này có hiệu lực từ nay đến hết ngày 31-12-2015.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê, trong tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu nước ta ước đạt 9,6 tỉ USD, giảm 28% so với tháng 1. Dệt may vẫn đứng đầu danh sách các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với 1,5 tỉ USD trong tháng 2, tiếp đến là giày dép, gỗ, dầu thô, thủy sản, hạt điều, cà phê, hạt tiêu...

Riêng ô tô, trong tháng 2, cả nước nhập khoảng 5.000 xe nguyên chiếc, chủ yếu từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản...

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm