Nhộn nhịp mua sắm đồ tiễn ông Táo về trời

Bánh kẹo, các loại hạt dưa, hạt điều, hạt dẻ, cây cảnh giả, củ kiệu, dưa món… được bày biện đầy ắp. người dân cũng chuẩn bị mua sắm chuẩn bị đưa ông Táo về trời.

Tại chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), các loại bánh bán theo dạng cân ký thu hút nhiều khách hàng. Chị Nguyễn Thị Hằng Thương (quận Tân Bình) cho biết bánh cân ký có giá vừa phải 10.000 đồng/lạng.

Cô Nguyễn Thị Sen, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), cho hay thường thì ngày 22 âm lịch người dân mới chính thức mua đồ cúng ông Táo nhưng năm nay nhiều người đã đi mua đồ cúng ông Táo sớm hơn. Giá bộ đồ cúng ông Táo (đưa đi và đón về) chỉ 14.000 đồng. Giá này cũng bằng mọi năm, không tăng. Tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình), giá một bộ đồ cúng ông Táo 5.000 đồng, kẹo thèo lèo 5.000 đồng/gói... Riêng cá chép được dự báo giá cũng không tăng nhiều.

Người tiêu dùng bắt đầu mua bánh kẹo, các loại hạt, thực phẩm khô ăn tết. Ảnh: TÚ UYÊN

Mọi năm các mặt hàng như dưa kiệu, củ kiệu hút hàng với giá cao thì năm nay ở thời điểm này giá không cao, sức mua rất chậm. Kiệu Huế chưa làm sạch 25.000-50.000 đồng/kg, kiệu làm sạch 70.000-100.000 đồng/kg, củ kiệu ngâm sẵn loại 1 giá 90.000-100.000 đồng//kg, dưa món 70.000 đồng/hũ/kg.

Bà Trần Thị Thanh, tiểu thương quầy rau củ, cho biết hành Bắc dùng để ngâm chua chỉ có 15.000 đồng/kg, hành tím Gò Công năm ngoái khoảng 20.000-25.000 đồng năm nay lên 30.000-35.000 đồng/kg.

Theo bà Thanh, năm ngoái kiệu làm sẵn hút hàng, đến 20 âm lịch bà đã bán hết hàng. Năm nay đã qua ngày 21 âm lịch mà các loại vẫn bán chậm. So với năm ngoái, năm nay nguyên liệu làm dưa món như đu đủ sấy khô, cà rốt sấy, thơm sấy, hành tím… bà Thanh cũng lấy lượng hàng giảm đi chỉ bằng 2/3 so các năm trước.

Liệu từ nay đến 30 tết có bán hàng chạy hơn không? Một số tiểu thương cho biết không thể tiên liệu là sẽ bị ôm hàng hay bán sạch hàng vì có những năm đến 25-26 tết chưa bán được hàng, song đến 30 tết bỗng dưng nhu cầu tăng, họ lại bán hết hàng.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm