Phải công khai đơn vị vi phạm an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát khẳng định vấn đề tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong các lĩnh vực Bộ quản lý là yêu cầu cấp thiết, được cả xã hội quan tâm và ngành luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm số một. Do đó, các địa phương phải tái kiểm tra, nhất là cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao và vùng nguy cơ cao để kiểm tra giám sát.

“Việc xây dựng các trạm quản lý chất lượng vùng là ý tưởng cần nhân rộng” - ông Phát nhấn mạnh.

Về cá tầm nhập lậu, tại hội nghị, Đại tá Phan Mạnh Thông (Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường - C49, Bộ Công an) cho biết theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, C49 đã kết hợp với cả cảnh sát kinh tế và công an các tỉnh biên giới điều tra, ngăn chặn quyết liệt cá tầm nhập lậu. Qua điều tra bước đầu cho thấy sự xuất hiện giấy kiểm dịch của cơ quan thú y cấp cho những lô cá tầm thương phẩm sử dụng trên các tuyến, trong khi theo quy định chỉ khi có dịch mới cấp giấy kiểm dịch. Việc này C49 đang làm rõ và sẽ công bố trong thời gian tới.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm