Phạt 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy nầm heo ‘ba không’

Đồng thời buộc ông Khải tiêu hủy 13.964 kg nầm heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, Chi cục QLTT TP có văn bản báo cáo và đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với ông Khải về hành vi trên. Cụ thể, ngày 3-2-2018, Đội QLTT Thủ Đức phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 13.964 kg nầm heo được chứa trong 286 thùng xốp có các ký hiệu, chữ tiếng Trung Quốc. Chủ lô hàng hóa nêu trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, không có thông tin gì về ngày sản xuất, hạn sử dụng của hàng hóa.

Ông Khải trình bày toàn bộ số nầm heo nêu trên do mua gom tại các tỉnh miền Bắc không có hóa đơn, chứng từ, sau đó vận chuyển và tập kết, chứa hàng vào container lạnh để bán cho các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm