Rau quả xuất ngoại tăng ngoạn mục

Đây là mức tăng trưởng kỷ lục của rau quả Việt Nam trong khi các nông sản khác như gạo, cà phê, điều, cao su lẫn thủy sản đều sụt giảm.

Đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục trên, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) là nhờ trong năm nhiều loại trái cây như nhãn, vải, xoài đã tiếp cận được với nhiều thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản… Tuy vậy, sản phẩm được tiêu thụ vẫn phần lớn do cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và bán được nhiều chủ yếu là do các đối tác nước ngoài chủ động nhập khẩu, đóng gói theo quy trình và công nghệ tiên tiến.

Với việc có thêm thị trường xuất khẩu mới sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nhiều rủi ro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm