Tạo thuận lợi cho DN xuất khẩu

Tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm vừa diễn ra, Cục Hải quan TP.HCM cho biết như trên. Đặc biệt Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các địa điểm kiểm tra tại cảng Cát Lái và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các DN trong việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Qua đó đã được cộng đồng DN đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP.HCM cũng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. toàn Cục đã phát hiện 694 vụ vi phạm, trị giá hơn 443 tỉ đồng (số vụ giảm gần 50% nhưng trị giá hàng vi phạm tăng gần 600% so với cùng kỳ). Trong đó có 621 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, vi phạm thủ tục hải quan. 

tính đến ngày 30-6, toàn Cục đã thu được gần 48.400 tỉ đồng, đạt hơn 47% so với kế hoạch, tăng trên 3.300 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm