Thực phẩm chức năng Trung Quốc giả thương hiệu Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, cho biết tại buổi tổng kết năm 2015 và phương hướng năm 2016, tổ chức ngày 12-1.

Đại diện Chi cục QLTT TP.HCM cho biết trong năm vừa qua QLTT đã phát hiện hơn 6.400 vụ vi phạm, trong đó hàng nhập lậu chiếm nhiều nhất với 1.800 vụ. Có trường hợp QLTT phát hiện thực phẩm chức năng từ Trung Quốc đóng gói về Việt Nam, mang thương hiệu, xuất xứ Việt Nam hoặc giả xuất xứ Âu, Mỹ, Hàn Quốc bán giá cao.

Ông Bách cho biết theo chỉ đạo của TP, Chi cục sẽ tập trung công tác đấu tranh chống hàng giả trước, trong và sau tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm