Thuốc lá lậu khiến ngân sách mất hơn 8.000 tỉ đồng

Đặc biệt tại tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, các đối tượng buôn lậu dùng xuồng cao tốc vận chuyển thuốc lá điếu ngoại tái xuất sang Trung Quốc đưa ngược về TP Móng Cái. Sau đó chia nhỏ, dùng các loại phương tiện vận chuyển sâu vào nội địa. Ngoài ra các đối tượng này còn lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT đối với thuốc lá điếu của Việt Nam xuất khẩu và tìm cách nhập lậu lại Việt Nam để tiêu thụ.

Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho biết theo số liệu khảo sát của các tổ chức có uy tín, năm 2014, thuốc lá lậu tại Việt Nam đã tăng lên, chiếm 30%-40% thị phần, có thể làm thất thu ngân sách nhà nước hơn 8.000 tỉ đồng. Báo cáo của Oxford Economics 2014, Việt Nam đã trở thành thị trường tiêu thụ thuốc lá lậu hàng đầu trong số 14 quốc gia châu Á được khảo sát gồm Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Pakistan, Hong Kong, Malaysia, Brunei…

Để bảo vệ các DN trong nước, hiệp hội kiến nghị Bộ Công Thương cho dừng các hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thuốc lá ngoại. Ngoài ra, cho phép điều chỉnh lộ trình giảm tar, nicotine trong thuốc điếu và đề nghị trích 50% Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá cho việc phòng, chống thuốc lá nhập lậu. Đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương thực hiện theo Chỉ thị 30/CT-TTg phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT theo hướng quy định giảm số lượng bao thuốc lá nhập lậu làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó vận chuyển kinh doanh thuốc lá lậu từ 500 bao trở lên sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự thay cho mức 1.500 bao như hiện nay.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong thời gian qua số vụ buôn lậu thuốc lá bị xử lý hình sự chỉ chiếm 0,95% tổng số vụ bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm